Hành trình Mùa xuân yêu thương tại Sóc Trăng và Cà Mau

(VOH) - Trong 2 ngày 9 và 10/2, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã đến 2 tỉnh Sóc Trăng và Cà Mau để trao tặng 350 phần quà Tết cuối cùng trong chuỗi hành trình Mùa xuân yêu thương 2018.

Mỗi phần quà Tết trị giá 900.000 đồng, gồm tiền mặt và các loại nhu yếu phẩm.

Sau khi chương trình phát sóng kêu gọi quà Tết cho bà con nghèo thì đã nhận được tổng số tiền ủng hộ cho hoạt động này lên đến hơn 2 tỷ đồng. Trước đó, chương trình đã trao tặng đến tận tay bà con nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Long An, Kiên Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai,…

Vậy là hoạt động mùa xuân yêu thương đã khép lại với hơn 2.000 phần quà ý nghĩa và đặc biệt là đã trao đến đúng những nơi mà ở đó bà con nghèo thật sự cần.

Ông Nguyễn Nam Tuấn - Phó giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) trao quà cho bà con nghèo ở Cà Mau.

Sau hành trình trao quà Tết đầy yêu thương, Sát cánh cùng gia đình Việt - Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM vẫn tiếp tục vận động thính giả đóng góp xây cầu nông thôn, làm nhà tình thương, mua thẻ BHYT, mổ mắt, mổ tim cho bệnh nhân nghèo và giúp đỡ những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Một số hình ảnh đoàn đến với bà con huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

* Ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Đại diện chương trình Sát cánh cùng gia đình VIệt (VOH) trao tiền ủng hộ Mùa xuân yêu thương tỉnh Sóc Trăng.

Đại diện chương trình trao quà Tết cho bà con.

Mỗi phần quà Tết trị giá 900.000 đồng, gồm tiền mặt và các loại nhu yếu phẩm.

* Ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Ông Nguyễn Nam Tuấn - PGĐ Đài TNND TPHCM trao tiền ủng hộ Mùa xuân yêu thương tỉnh Cà Mau.

Mỗi phần quà gửi gắm biết bao tình cảm của thính giả VOH đến với bà con nghèo trong dịp Tết đến xuân về.

Những phần quà Tết đến với bà con huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.