HĐND TPHCM họp bất thường về 2 tờ trình quan trọng của UBND TP và công tác nhân sự

(VOH) - Chiều nay (8/4), HĐND TPHCM đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua các tờ trình của UBND TP, và làm công tác nhân sự.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đến dự. Tại kỳ họp, UBND TP có tờ trình 5652 về việc bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với công an xã bán chuyên trách.

HĐND TPHCM, họp bất thường

HĐND TPHCM đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) (Ảnh: Dân trí)

Báo cáo thẩm tra, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Trương Lâm Danh cho rằng, có cơ sở thực hiện Tờ trình bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ công an xã bán chuyên trách, nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân. Qua thảo luận, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về nội dung này. 

UBND TP còn có tờ trình 1270 báo cáo về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03/2018-HĐND về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý.

Các đối tượng được bổ sung gồm người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự; người được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại nghị định 68 tại khối sở ngành quận huyện, với hơn 8.800 người; người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù.

Nội dung này còn nhiều ý kiến khác nhau từ các đại biểu nên Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị tạm dừng tờ trình để xem xét và thảo luận kỹ lưỡng hơn. 

Trong chiều nay, các đại biểu cũng tiến hành thông qua nhân sự của HĐND TP và UBND TP nhiệm kỳ 2016-2020. 

Lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước - Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Phạt nguội giao thông ở TPHCM: Chờ tự nguyện, gần 40 tỉ vẫn chưa có người đóng - Trong năm 2018, TPHCM có 58.955 trường hợp vi phạm giao thông qua hình ảnh nhưng chỉ khoảng 20% (khoảng 10 tỉ đồng) trong số đó chấp hành xử phạt.