Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đài Phát thanh giải phóng

(VOH) - “Ôn lại lịch sử hình thành và quá trình hoạt động, chào mừng cột mốc có ý nghĩa quan trọng 55 năm ngày thành lập Đài phát thanh giải phóng; cán bộ, viên chức, phóng viên biên tập Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) tự hào, để mạnh mẽ tiếp bước, phát huy sự nghiệp phát thanh trong bối cảnh hội nhập và phát triển”.

Đó là ý nghĩa quan trọng của buổi lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đài Phát thanh giải phóng diễn ra vào chiều nay (20/1).

Ông Lê Công Đồng - Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Khiêm Huân)

Ngày 01/02/1962, tại cánh rừng Căn cứ Mã Đà, thuộc Chiến khu D, Đài Phát thanh Giải phóng - cơ quan của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức phát những tiếng nói đầu tiên đến đồng bào cả nước và thế giới là bước ngoặt đánh dấu bước phát triển vượt bậc của báo chí cách mạng trên chiến trường miền Nam.

Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đài Phát thanh Giải phóng đã thực sự là một mũi tiến công sắc bén, hết sức quan trọng, đưa tiếng nói của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tiếng nói chính nghĩa đến với đồng bào và chiến sỹ cả nước, với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nhằm làm cho cộng đồng quốc tế am hiểu hơn về cuộc kháng chiến chính nghĩa, toàn dân, toàn diện của đồng bào miền Nam, dân tộc Việt Nam đi tới toàn thắng.

Tiếp nối sứ mệnh lịch sử của Đài Phát thanh Giải phóng, ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 7/1976, cùng với sự điều chỉnh tên gọi của nhiều cơ quan, ban ngành khác, ngày 1/9/1976, Đài phát thanh Sài gòn giải phóng được chính thức mang tên Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, trở thành tiếng nói, diễn đàn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, làn sóng của Đài không chỉ ở phạm vi TPHCM mà còn ở tầm khu vực Nam Bộ với nhiều đối tượng thính giả gần xa…

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình

Song hành cùng những bước thăng trầm phát triển của đất nước và Thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) không ngừng đổi mới và phát triển về mọi mặt, trở thành đơn vị có uy tín trong báo giới cả nước và hệ thống Phát thanh truyền hình của Quốc gia.

Đến nay, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM đã thực hiện 62 giờ phát sóng, trên 3 kênh: Thời sự chính trị AM 610 Khz, Kênh Thông tin thương mại giải trí FM 99.9 Mhz và Kênh Giao thông đô thị FM 95.6 Khz và một Trang tin điện tử voh.com.vn.

Đài cũng đã mở rộng phạm vi phát sóng đến với đồng bào các tỉnh miền Trung, Đồng bằng sông Hồng, vùng biên giới Campuchia giáp tỉnh Bình Phước.

Sự lớn mạnh của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM ngoài sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ phóng viên, nhân viên Đài, còn là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP và sự hỗ trợ của các Sở ban ngành, các cơ quan báo chí đồng nghiệp - cùng sự ủng hộ vô cùng to lớn của các thính giả gần xa đã luôn đồng hành yêu mến các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM từ những ngày đầu đến nay.

Buổi lễ kỷ niệm khép lại trong không khí ấm áp, đong đầy cảm xúc và tự hào, để các thế hệ lãnh đạo của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM cùng đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, hậu cần… qua các thời kỳ đã luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc trọng trách và nhiệm vụ chính trị; luôn kế tục và phát triển đổi mới nhằm thu hút thính giả nhiều hơn, tạo niềm tin và sự yêu mến nhiều hơn với tên gọi thân thuộc “Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM – VOH”.