Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc Tết cổ truyền Campuchia và Lào

(VOH) - Thay mặt đoàn, bà Tô Thị Bích Châu chúc các vị Tổng lãnh sự cùng các cán bộ, nhân viên Lãnh sự quán Lào và Campuchia tại TP cùng gia đình một năm mới tràn đầy hạnh phúc và may mắn

Sáng 9/3, nhân dịp Tết cổ truyền của các nước Đông Nam Á, bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Lãnh sự quán các nước Lào, Campuchia tại TPHCM.

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chụp ảnh lưu niệm với Tổng Lãnh sự Lào Phimpha Keomixay.

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chụp ảnh lưu niệm với Tổng Lãnh sự Lào Phimpha Keomixay.

Trong không khí vui vẻ và thân tình, thay mặt đoàn, bà Tô Thị Bích Châu chúc các vị Tổng lãnh sự cùng các cán bộ, nhân viên Lãnh sự quán Lào và Campuchia tại TP cùng gia đình một năm mới tràn đầy hạnh phúc và may mắn. Đồng thời chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân các nước bạn Lào, Campuchia và mong quan hệ hợp tác thân thiết, gắn bó hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào, Campuchia nói riêng cũng như với nhân dân các nước châu Đông Nam Á nói chung sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Bà Phimpha Keomixay - Tổng lãnh sự Lào tiếp đoàn.

Bà Phimpha Keomixay - Tổng lãnh sự Lào tiếp đoàn.

Bà Tô Thị Bích Châu cũng thông báo một số kết quả đạt được trong chương trình hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố với Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia thời gian qua; công tác chăm lo, hỗ trợ sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố…

Ông Im Hen - Tổng lãnh sự Campuchia tiếp đoàn

Ông Im Hen - Tổng lãnh sự Campuchia tiếp đoàn

Tại cuộc gặp, bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự Lào và ông Im Hen, Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM chân thành cảm ơn đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã dành thời gian đến chúc Tết. Đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ của Đảng bộ, Chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đối với hoạt động của Lãnh sự quán cũng như góp phần vào tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước khu vực; khẳng định tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc giữ gìn, phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp sẵn có của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia với nhân dân Việt Nam nói chung và với TP Hồ Chí Minh nói riêng.