Lãnh đạo TPHCM tiếp đoàn Nghị sĩ trẻ Pháp ngữ

(VOH) - Tối 24/3, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã tiếp đoàn Nghị sĩ trẻ Pháp ngữ do ông Didier Le Bot, Tổng Thư ký Hành chính Liên minh Nghị viện Pháp ngữ làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm tiếp đoàn Nghị sĩ trẻ Pháp ngữ ông Didier Le Bot, Tổng Thư ký Hành chính Liên minh Nghị viện Pháp ngữ làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm đánh giá cao hoạt động của đoàn Nghị sĩ trẻ Pháp ngữ tham dự Hội nghị Ủy ban về các vấn đề nghị viện của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ được tổ chức tại TP.

Ông Lê Thanh Liêm cho biết, thời gian qua, mối quan hệ giữa Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và Việt Nam, trong đó có TPHCM đã phát triển mạnh mẽ và tin tưởng thông qua Hội nghị Ủy ban về các vấn đề nghị viện của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, mối quan này sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Việt Nam là một thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ, vì vậy TPHCM sẽ luôn tích cực ủng hộ các hoạt động của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ.

Ông Lê Thanh Liêm cảm ơn Liên minh Nghị viện Pháp ngữ đã có nhiều hoạt động giúp đỡ TPHCM về y tế, giáo dục, văn hóa…; đồng thời, mong muốn Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ TPHCM.

Ông Didier Le Bot cho biết, đây là lần thứ 2 Hội nghị Ủy ban về các vấn đề nghị viện của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ được tổ chức tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao sự năng động, tích cực của các các đại biểu Việt Nam tham gia Hội nghị Ủy ban về các vấn đề nghị viện của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ.

Trong hai ngày (24 và 25/3), Hội nghị đánh giá việc triển khai khung chiến lược Liên minh Nghị viện Pháp ngữ giai đoạn 2013-2017; chương trình hợp tác liên nghị viện giai đoạn 2017-2018; xem xét các sáng kiến hợp tác liên nghị viện đa phương…