Nhân cách của Bác Tôn là nhân cách của người cộng sản gương mẫu

(VOH) - Ngày 29/3, Bảo tàngTôn Đức Thắng tổ chức lễ tưởng niệm 39 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 - 30/3/2019).

Tại lễ tưởng niệm, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng Phạm Thành Nam cho biết, trong cuộc đời mình, trên bất kỳ cương vị nào, là người thợ máy hay Chủ tịch nước, Bác Tôn luôn hiến dâng cả đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Tài năng lớn nhất của Bác Tôn chính là tài tổ chức, tập hợp những người cùng chí hướng, cảm hoá những kẻ lầm  đường… để rồi Bác Tôn trở thành biểu tượng của sự nghiệp đại đoàn kết đồng bào, đồng chí, đoàn kết anh em, bạn bè quốc tế.

Đoàn viên, thanh niên tham quan phòng trưng bày hiện vật tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Đoàn viên, thanh niên tham quan phòng trưng bày hiện vật tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Để tưởng nhớ về Bác Tôn, các thế hệ hôm nay cần phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, về tinh thần anh dũng, bất khuất, về đức khiêm tốn, giản dị của người cộng sản kiên cường, mẫu mực Tôn Đức Thắng.

Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tiếp nhận 17 ảnh tư liệu về  Chủ tịch Tôn Đức Thắng do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II trao tặng.

Năm 2019: Giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm TPHCM - TPHCM cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện 7 dự án để giải quyết 9/15 tuyến đường ngập nước do mưa.
Dịp lễ 30-4, học sinh TPHCM được nghỉ 4-5 ngày - Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, học sinh các cấp từ mầm non đến THPT ở TPHCM được nghỉ từ 2-3 ngày. Dịp lễ 30-4: học sinh được nghỉ từ 4-5 ngày.