Ô tô đăng ký mới tại TPHCM tăng mạnh: Hơn 55.000 xe năm 2017

(VOH) - Năm 2017, số ô tô đăng ký mới tại TPHCM là trên 55.000 xe, số lượng mô tô cũng tăng trên 173.000 xe.

Sáng 25/01/2017, tại Hội nghị tổng kết tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai công tác năm 2018, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TPHCM cho biết, tốc độ đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại TPHCM tiếp tục tăng nhanh.

Hiện nay toàn thành phố đang quản lý trên 8 triệu phương tiện, so với 2017 tăng trên 228.000 phương tiện. Trong đó, 2017 ô tô đăng ký mới tăng trên 55.000 xe, số lượng mô tô cũng tăng trên 173.000 xe.

Trong năm 2017 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 782 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 905 người chết, 208 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 103 vụ, đặc biệt số người chết do tai nạn giao thông được kéo giảm sâu, giảm 93 người chết, giảm trên 12%, và giảm 43 người bị thương.

Trong năm 2018, lực lượng CSGT cũng sẽ tiếp tục tập trung nhiều giải pháp, phối hợp với nhiều lực lượng nhằm kéo giảm tai nạn giao thông ít nhất 5% trên địa bàn TPHCM.

Như vậy, tình hình tai nạn giao thông tại thành phố trong năm 2017 được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Ngoài ra, lực lượng CSGT thành phố cũng đã ghi hình khoảng 44 ngàn trường hợp, trong đó có trên 14.000 trường hợp thực hiện quyết định xử phạt và đóng phạt hơn 17 tỷ đồng.

Trong năm 2017, CSGT TPHCM đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 260 tỷ đồng với gần 550.000 trường hợp vi phạm luật giao thông.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 tới, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TPHCM, Trung tá Huỳnh Trung Phong cho biết tổ chức 3 đợt cao điểm là trước, trong và sau tết Nguyên Đán. Trong đó, cao điểm và phức tạp nhất về tình hình giao thông là thời điểm trước Tết vì đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Do đó, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tối đa vào thời gian này. Đặc biệt là ở các khu vực bến xe, nhà ga, sân bay, cảng và các trung tâm siêu thị, lực lượng CSGT sẽ tuần tra liên tục và bố trí CSGT thường trực để chủ đồng xử lý, điều hòa giao thông ngay khi có dấu hiệu bị ùn ứ.