Quan hệ hợp tác giữa TPHCM và New Zealand ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực

(VOH) - Quan hệ hợp tác giữa TPHCM và New Zealand ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đó là khẳng định của  ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TP tại buổi tiếp Tàu Hải quân New Zealand HMNZS Te Mana F77 do Trung tá Lisa Hunn, Thuyền trưởng làm trưởng đoàn đến thăm TPHCM từ ngày 25/9 đến 29/9.

Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TPHCM – New Zealand đạt gần 359 triệu đô la Mỹ. Tính đến tháng 8/2018, New Zealand có 18 dự án đầu tư tại TPHCM, với tổng vốn gần 59 triệu đô la Mỹ, chiếm 58% tổng vốn đầu tư của New Zealand tại Việt Nam. 

Ông Huỳnh Cách Mạng mong muốn qua chuyến thăm này, đoàn có các hoạt động giao lưu thể thao, cộng đồng, tình nguyện và tham quan TP, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân New Zealand và Việt Nam, trong đó có TPHCM và New Zealand, hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Quan hệ hợp tác giữa TPHCM và New Zealand ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng tặng quà lưu niệm của TP cho Trung tá Lisa Hunn, Thuyền trưởng Tàu Hải quân New Zealand HMNZS Te Mana F77.

Trung tá Lisa Hunn cho biết: chuyến thăm là một phần trong các hoạt động của quá trình phát triển hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trong chuyến thăm TPHCM, đoàn tham gia các hoạt động như trao đổi kinh nghiệm hoạt động trên biển của Hải quân hai nước; gặp gỡ lãnh đạo TP, lãnh đạo Hải quân Việt Nam, giao lưu, gặp gỡ học sinh trường trung học cơ sở Minh Đức, góp phần thúc đẩy hợp tác của hai nước ngày càng phát triển bền vững.