Quận ủy Quận 10 tổ chức tọa đàm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOH) – Ngày 23/4, Quận ủy Quận 10 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hiện nay”.

50 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang.

Với tinh thần đó, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 Nguyễn Thị Yến Hương mong muốn mỗi cán bộ, công chức và người lao động, đặc biệt là đối với người đứng đầu trong nhiệm vụ công tác và đời sống hằng ngày, phải thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và XII; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang có đủ phẩm chất, đủ đức, đủ tài để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quận 10 tổ chức tọa đàm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Toàn cảnh buổi tọa đàm “50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh."

Tại buổi tọa đàm, đa số các đại biểu cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quận 10 cần có giải pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; gương mẫu tham gia thực hiện và vận động mọi người cùng tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào; gìn giữ sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan trên tinh thần thường xuyên thực hành phê bình và tự phê bình.

Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của công nhân lao động, làm việc có trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, nội quy của cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.