Sát cánh cùng gia đình Việt VOH chia sẻ với bà con vùng lũ Hà Giang

(VOH) - Ngày 15/7, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã trao số tiền gần 400 triệu đồng cho bà con và những trường học bị ảnh hưởng ở Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Hoạt động nằm trong chuỗi hành trình “Nồng ấm tình người sau cơn lũ”.

Bản Hua Cưỡm, Tà Hử, Suối Lĩnh A, Mít Nọi, Hô Pù, bản Lầu, bản Thào, huyện Tân Uyên, Thang Uyên, tỉnh Lai Châu; bản Tham Còn, Gia Tuyến, Thác Tăng, Khuổi Luông, Chất Tiền, Thác Tậu, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là các bản mà chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) đã ủng hộ chẳng còn nguyên vẹn, có những nơi đến giờ vẫn đang bị chia cắt, dòng nước lũ.

Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã trao số tiền gần 400 triệu đồng cho bà con và những trường học bị ảnh hưởng ở Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tổng kinh phí ủng hộ là 800 triệu đồng cho 2 tỉnh Hà Giang và Lai Châu là con số không lớn nhưng nó ý nghĩa vì biết bao người đã cùng chung tay hướng về đồng bào nơi vùng lũ.