Trong 10 năm, TPHCM đã tặng 270.000 vé xe cho công nhân về quê đón Tết

(VOH) - Tối 19/1, tại nhà Thiếu Nhi quận Thủ Đức, Liên đoàn Lao động TP tổ chức lễ trao vé xe cho công nhân về quê đón Tết và kỷ niệm 10 năm thực hiện chương trình “Tấm vé nghĩa tình”.

Chương trình trao tặng tổng cộng 2.100 vé xe và 2.100 phần quà cho công nhân lao động. Cùng thời điểm này, tại 5 khác điểm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố cũng trao tặng trao tặng hơn 2.000 vé xe và 2.000 phần quà cho công nhân khó khăn với tổng giá trị 4,5 tỷ đồng. 

Tặng 270.000 vé xe cho công nhân về quê đón Tết

Lãnh đạo thành phố và tổ chức công đoàn tặng vé xe và quà cho công nhân tại chương trình.

Năm 2019, cũng là năm thứ 10 Liên đoàn Lao động TP tổ chức thực hiện chương trình “Tấm vé nghĩa tình” và 10 năm qua đã trao tặng 270.000 vé xe cho công nhân về quê đón Tết cùng gia đình.

Chương trình bước đầu được mang tên “Hỗ trợ vé xe” chỉ triển khai tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố. Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố đã hỗ trợ 100% kinh phí để trao tặng 2.000 vé xe cho công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình ở các tỉnh miền Trung và Bắc Trung bộ, đặc biệt năm 2017 đã tổ chức thí điểm đưa 50 công nhân về quê bằng phương tiện máy bay; 1.000 công nhân bằng phương tiện tàu hỏa, riêng năm 2018, ban tổ chức đã hỗ trợ 65.987 vé xe với số tiền 45 tỷ đồng. 

Cũng trong 10 năm qua, chương trình đã có hơn 11.000 lượt doanh nghiệp hỗ trợ 269.371 vé xe trao tặng cho công nhân về quê đón Tết, với tổng số tiền 179,766 tỷ đồng, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia ngày càng tăng từ 50 đến 70%, nhiều doanh nghiệp đã tự chăm lo chương trình tấm vé nghĩa tình cho công nhân 100% tiền vé cả hai chiều.

Năm nay, các cấp công đoàn và công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố tổ chức xe đưa 13.227 lượt công nhân về quê đón Tết, vận động 21 doanh nghiệp tổ chức xe đưa và đón 1.803 công nhân tại đơn vị, doanh nghiệp.

Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã góp phần tích cực cho việc ổn định sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho người lao động ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, đảm bảo người lao động sau Tết trở lại làm việc tại doanh nghiệp.

Ông Trần Đoàn Trung - Phó chỉ tịch Liên đoàn Lao động TP cho hay: "Chương trình mà đã trở thành thương hiệu của Liên đoàn Lao động TP cũng đang tổ chức, đó là chương trình tấm vé nghĩa tình. Hiện nay sự tham gia của doanh nghiệp khá là tốt trong chương trình này để tạo điều kiện cho công nhân ở xa về quê ăn tết, sum hợp với gia đình. Thứ hai là cũng có những cái hỗ trợ phần quà để cho công nhân và gia đình công nhân có điều kiện vui vẻ, cùng nhau đón Tết".