Tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC

(VOH) - Cảnh sát PCCC TPHCM trao tặng 04 cá nhân và 08 tập thể có thành tích xuất sắc qua tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an.

Sáng 3/5, Bộ Công an tổ chức hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2013 của về biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013- 2018”.

Hội nghị nhằm đánh giá thực chất, kết quả qua 05 năm thực hiện triển khai chỉ thị 05 của Bộ Công an, trên cơ sở đó rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào, nhất là phát huy những mô hình hay, giải pháp hiệu quả, để gắn phong trào vào hoạt động chuyên môn.

Tại hội nghị, 03 chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã được trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước vì đã có hành động dũng cảm trong công tác chữa cháy, cứu người, cứu tài sản nhân dân.

Đó là Hạ sỹ Phan Tấn Quốc, Hạ sỹ Bùi Văn Dũng và Đại úy Võ Thành Nam đã tham gia chữa cháy tại nhà dân ở địa chỉ số 09, đường 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa vào ngày 7/9/2017.

Tại vụ cháy này, Đại úy Phạm Phi Long đã hy sinh khi đang chữa cháy.

Chủ tịch nước, Huân chương Dũng cảm,

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng – Phó giám đốc Phụ trách Cảnh sát PCCC TPHCM trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước tặng cho 03 chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân.

Ngoài ra, Bộ Công an còn trao tặng 02 bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc qua tổng kết 05 năm là Phòng Tổ chức cán bộ (Cảnh sát PCCC TPHCM) và Phòng cảnh sát PCCC Quận 1.

Ở cấp TP, Cảnh sát PCCC TPHCM trao tặng 04 cá nhân và 08 tập thể có thành tích xuất sắc qua tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an.