Tập trung triển khai hiệu quả xây dựng thành phố thông minh

(VOH) – Sáng 3/3, tại TPHCM, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ tổ chức tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự hội nghị cùng lãnh đạo 5 thành phố thuộc Trung ương.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong - Cụm trưởng cụm thi đua năm 2016 nhấn mạnh: Năm 2016 dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn của 5 thành phố và công tác thu ngân sách, tăng cao hơn cùng kỳ năm 2015 đạt trên 538 ngàn tỷ đồng, bằng 48,56% thu ngân sách của cả nước, trong đó, TPHCM tổng thu ngân sách đạt hơn 300 ngàn tỷ đồng bằng 57,84% tổng thu ngân sách của cụm 5 thành phố, đồng thời đứng đầu về số lượng doanh nghiệp mới thành lập chiếm hơn 53% số doanh nghiệp thành lập mới cả nước.

Đặc biệt, trong năm 2016 các thành phố đã đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, tập trung cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, giải quyết những khó khăn về đời sống người lao động.

Phong trào thi đua yêu nước của 5 thành phố trong năm 2016 đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế xã hội trọng yếu của các thành phố và của từng cấp, từng ngành, có tác dụng động viên giữ vững và phát huy tinh thần đại đoàn kết, tính năng động, sáng tạo, tạo động lực mới, nhân tố mới, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh:

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phong trào thi đua yêu nước thông qua việc tuyên dương điển hình, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho rằng:

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao phong trào thi đua của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương có ý nghĩa to lớn đối với các thành phố nói riêng và với cả nước nói chung vì 5 thành phố là đầu tàu về kinh tế - xã hội của đất nước. Với vai trò quan trọng của mình, trong năm 2016, 5 thành phố đã có nỗ lực đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 207, cả 5 thành phố lớn phải có sự đột phá chung là quản lý đô thị hiện đại và tiến tới xây dựng thành phố thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng sức hút đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung giải quyết các vấn đề người dân quan tâm, kịp thời phát hiện và tuyên dương điển hình.

Bên cạnh việc ký kết thi đua, 5 thành phố cần phối hợp tổ chức trao đổi kinh nghiệm về xây dựng thành phố thông minh, hợp tác đẩy mạnh phát triển kinh tế, về chính sách phát triển đô thị, từ đó chia sẻ kinh nghiệm với cả nước. Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị:

Tại hội nghị, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong đó tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; Tập trung triển khai hiệu quả xây dựng thành phố thông minh, phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", cả nước chung tay vì người nghèo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả.

Thành phố Đà Nẵng được chọn là cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.