TPHCM: Hơn 18.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

(VOH) - Chiều 11/1, Hội Nông dân TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Hội Nông dân Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; chú trọng xây dựng các giải pháp củng cố tổ chức Hội vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng các phong trào nông dân. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được phát động sâu rộng, góp phần thúc đẩy hội viên nông dân cố gắng lao động, sản xuất để nâng cao thu nhập. Đến nay, có hơn 18.000 hộ được bình xét đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Tuyên dương “Cán bộ Hội giỏi” TPHCM lần thứ IV.

Tuyên dương “Cán bộ Hội giỏi” TPHCM lần thứ IV.

Cùng với việc tổ chức đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, Hội Nông dân còn hỗ trợ vốn kịp thời cho hội viên nông dân, như Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố đã giải ngân hơn 116 tỷ đồng cho hội viên, nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất.

Ông Đoàn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành phố khẳng định: “Nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, của Trung ương Hội, của UBND, các sở, ngành TP đã tạo điều kiện để Hội Nông dân TP hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền 2013-2017 và tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2013-2018, và đặc biệt Hội Nông dân được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất”.

Về các chỉ tiêu trong năm 2019, Hội Nông dân Thành phố phấn đấu kết nạp mới 1.000 hội viên trở lên, có trên 95% cơ sở Hội và 90% chi Hội đạt từ khá đến vững mạnh; vận động từ 65% số hộ nông dân đăng ký và từ 55% hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp… Hội cũng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực gắn với quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao những thành tích mà Hội Nông dân các cấp đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị Hội cần đổi mới nội dung phương thức hoạt đông hiệu quả hơn nữa: "Hội Nông dân Thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là thu hút cán bộ trẻ có kiến thức kinh tế xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự tiêu biểu, năng động, sáng tạo, tâm huyết với công tác Hội, để giới thiệu cho kết nạp Đảng, giới thiệu qua công tác chính quyền của các cấp”.

Nhân dịp này, Hội Nông dân Thành phố còn tổ chức ra mắt cuốn “Lịch sử truyền thống và phát triển Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh (1930-2015)”; tuyên dương “Cán bộ Hội giỏi” TP.HCM lần thứ IV và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.