TPHCM họp mặt kỷ niệm 64 năm Quốc khánh Campuchia

(VOH) - Sáng 8/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày độc lập Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2017).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Nhựt - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia TPHCM khẳng định hai nước Việt Nam-Campuchia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp, đoàn kết ủng hộ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày nay, quan hệ hai nước tiếp tục được tăng cường và nâng lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực.

Qua 9 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư của Việt Nam vào Campuchia đạt trên 3,2 tỷ đô la Mỹ với hơn 172 dự án, xếp thứ  5 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Campuchia và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia, tập trung trên các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, trồng cây cao su, chế biến nông sản, phân bón.

Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội, từ thiện, doanh nghiệp Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tích cực an sinh xã hội, hỗ trợ người dân Campuchia nghèo, Việt Kiều sinh sống ở biển Hồ và dân nghèo vùng biên giới như khám bệnh, phát thuốc, tặng quà.

Ông Im Heng Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM phát biểu

Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nhằm góp phần vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Ông Im Heng Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ nhân dân Campuchia. Ông hy vọng quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp vì sự phát triển vững mạnh và phồn vinh của hai dân tộc.