TPHCM hợp nhất các đầu số 113-114-115 vào tháng 9/2016

(VOH) - Ông Lê Quốc Cường – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho biết, UBND TPHCM đã đồng ý thành lập Trung tâm tiếp nhận và thông tin khẩn cấp cứu nạn, cứu hộ, trong đó, sẽ hợp nhất các đầu số 113-114-115 với mô hình tương tự như 911 ở Mỹ, dự kiến đến tháng 9 năm nay sẽ triển khai.

Ông Quốc Cường cho biết thông tin trên tại buổi Tọa đàm “Đơn giản số khẩn cấp, nâng cao hiệu quả xử lý” do báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 13/7.

Hiện nay, Trung tâm cấp cứu 115 cũng đã tiến hành định vị xe cứu thương, khi người dân gọi vào sẽ biết được vị trí xe cứu thương nằm ở địa bàn nào, dự kiến đến năm 2020 sẽ phủ hết 24 quận, huyện. TPHCM là đơn vị đi đầu trong cả nước trong việc hợp nhất các số điện thoại đường dây nóng, điển hình là các đường dây nóng điện nước, hạ tầng, viễn thông, cây xanh vào chung một đầu số là 1022 và việc liên thông khẩn cấp là 113-114-115.