TPHCM mong muốn tăng cường hợp tác với Bang Rheinland Rfalz (Đức)

(VOH) - Chiều ngày 13/4, ông Lê Thanh Liêm –Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP tiếp ông Volker Wissing, Bộ trưởng Kinh tế, Giao thông, Nông nghiệp và trồng nho của bang Rheinland Rfalz, Đức.

Ông Lê Thanh Liêm đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt-Đức, riêng với TPHCM kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt 2 tỷ đô la Mỹ, hiện Đức có 137 dự án đầu tư tại TP đạt hơn 250 triệu đô la Mỹ.

Với nhiều nét tương đồng với Bang Rheinland Rfalz, ông Lê Thanh Liêm bày tỏ mong muốn nhận được hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp, hóa dược.

Việt Nam - Đức

 Ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP tiếp ông Volker Wissing, Bộ trưởng Kinh tế, Giao thông, Nông nghiệp và trồng nho của Bang Rheinland Rfalz, Đức.

Ông Volker Wissing cho biết, bang Rheinland Rfalz có thế mạnh về xuất khẩu, chiếm 56% kinh tế của bang, đặc biệt là ngành hóa chất, dược, trồng nho, giáo dục. Qua chuyến thăm của đoàn, ông khẳng định, bang Rheinland Rfalz mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với TPHCM trên lĩnh vực mà TP đang quan tâm.