TPHCM sơ kết 3 năm thực hiện 'Văn hóa giao thông với bình yên sông nước'

(VOH) - Sáng 8/11, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2018, tại UBND huyện Nhà Bè.

Qua 03 năm triển khai, Ban chỉ đạo cuộc vận động tập trung vào 03 mục tiêu: công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình “văn hóa giao thông đường thủy” và kiểm tra liên ngành về trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Về tuyên truyền, Ban chỉ đạo tập trung tuyên truyền cho thiếu niên, học sinh tại 15 quận, huyện địa bàn sông nước thông qua các hội thi như: Hội thi “Tìm hiểu pháp luật giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước”, các buổi tập huấn về kĩ năng phòng chống đuối nước,…

Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Tường trao tặng bằng khen cho các tập thể, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện “ Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Năm 2018, Ban chỉ đạo tổ chức gắn biển công nhận 26 mô hình văn hóa đường thủy cho các đơn vị quản lý, kinh doanh cảng bến, vận tải thủy nội địa.

Từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã thực hiện 64 lượt kiểm tra. Đoàn đã giao cho Cảnh sát đường thủy, Thanh tra giao thông, Cảng vụ đường thủy nội địa lập biên bản xử phạt 74 trường hợp vi phạm.

Nhận xét về đợt sơ kết 3 năm thực hiện “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2018, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Tường cho biết thời gian qua có chuyển biến lớn trên địa bàn thành phố trong việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Thành phố không để xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc và luôn duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát tại các bến bãi.