Triển khai thỏa thuận hợp tác về phúc lợi cho đoàn viên

(VOH) - Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Công văn số 166 đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện tốt việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên nhằm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Công đoàn KCX-KCN TP ký kết cùng với doanh nghiệp tổ chức các chương trình phúc lợi cho người lao động.

Theo nội dung của các thỏa thuận hợp tác được ký kết tháng 9/2016, các đối tác cam kết cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho đoàn viên công đoàn với giá ưu đãi, giảm từ 5% đến 20% so với giá sản phẩm, dịch vụ bán cho đối tượng không phải là đoàn viên công đoàn.

Ngoài ra, các đối tác còn cam kết phối hợp và đồng hành với các cấp công đoàn trong hoạt động xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.