Triển lãm ảnh “50 năm Củ Chi: Đất thép thành đồng”

(VOH) - Sáng 17/9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “50 năm Củ Chi - Đất thép thành đồng”.

Trong chiến tranh, Củ Chi đã ghi dấu ấn với những chiến tích hào hùng về tinh thần bất khuất, kiên trung. Ngày nay, trong lao động đổi mới, tinh thần ấy một lần nữa được phát huy một cách mạnh mẽ để xứng đáng trở thành vùng đất anh hùng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: thanhuytphcm

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM nhận định: "Bộ ảnh giới thiệu khái quát những kỳ tích anh hùng trong cuộc chiến tranh chống kẻ thù xâm lược của quân và dân Nam bộ nói chung và Củ Chi nói riêng. Củ Chi là 1 trong 3 lá cờ đầu trong phong trào du kích chiến tranh.

Bộ ảnh cũng giới thiệu 40 năm sau ngày giải phóng, từ một vùng nông nghiệp nghèo khó, nhiều tàn dư chiến tranh, đến nay nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, Củ Chi đã chuyển mình mạnh mẽ đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội".

Tối nay 17/9, tại Đền Bến Dược, Củ Chi sẽ diễn ra chương trình họp mặt kỷ niệm 50 năm Củ Chi được phong tặng danh hiệu "Đất thép thành đồng" (17/9/1967-17/9/2017).