Tuyên dương Gương sáng phố phường lần thứ 18 - 2017

(VOH) - Sáng 13/8, nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2017) và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (9/8/2005-19/8/2017), Báo Công an TPHCM phối hợp cùng Cung văn hóa lao động TP tổ chức chương trình giao lưu Gương sáng phố phường lần thứ 18 - 2017.

Chương trình đã giao lưu với 5 gương cá nhân điển hình có những việc làm thiết thực để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố như tham gia bắt cướp giật phòng chống buôn bán vận chuyển ma túy trái phép, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng,...

Những gương sáng phố phường được tuyên dương.

Theo Công an TP, thời gian qua, từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện những mô hình, cách làm hay như: nghiệp đoàn xe ôm tham gia điều tiết giao thông, phòng chống cướp giật trên đường phố ở quận 1, câu lạc bộ sức sống mới ở quận 2, điểm tựa cho người cai nghiện ở quận 4 và nhiều cá nhân hết lòng giúp đỡ trẻ em, phụ nữ, thanh niên lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND TP cho rằng, những việc làm thầm lặng của 5 gương sáng phố phường rất cao cả. Họ đã chấp nhận đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống, kể cả tính mạng của mình chống lại cái xấu để bảo vệ sự bình yên của thành phố. Việc tuyên dương những gương sáng phố phường sẽ góp phần lan tỏa việc làm tốt ra cộng đồng.

Dịp này, có 20 tấm gương quần chúng điển hình nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ vì bình yên cuộc sống.