Hơn 100 bản thảo tham gia cuộc thi “Người Việt viết sách”

(VOH) - 14 bản thảo có chất lượng để bước vào vòng Chung khảo cuộc thi “Người Việt viết sách”.

Cuộc thi “Người Việt viết sách” được Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn - Saigon Books tổ chức lần đầu tiên với mục đích: Khơi dậy niềm say mê sáng tác, viết sách của người Việt; Tìm kiếm, phát triển và tôn vinh những tác giả mới, tác phẩm mới; Cổ vũ, hỗ trợ và hình thành các tủ sách tốt của người Việt; Tạo cơ hội đưa sách do người Việt viết ra thị trường thế giới.

Sau một năm phát động, kéo dài từ ngày 1/8/2016 đến hết ngày 31/8/2017, cuộc thi “Người Việt viết sách” đã nhận được 104 bản thảo và đang bước vào giai đoạn Chung khảo nhằm tìm ra kết quả Chung cuộc, trong đó có một giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.

Công bố cuộc thi “Người Việt viết sách”

Các bản thảo gửi về được chia thành các nhóm chính sau: Kỹ năng - Giáo dục - Chia sẻ kinh nghiệm sống; Du ký - Viết về vùng đất và các chiêm nghiệm về tâm linh; Hồi ký - Tự truyện; Khảo luận - Nghiên cứu; Viết về Sài Gòn.

Ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành đọc và thẩm định, tìm ra 14 bản thảo có chất lượng để bước vào vòng Chung khảo.

Theo kế hoạch, buổi Tổng kết và trao giải cuộc thi “Người Việt viết sách” sẽ được tổ chức trong dịp Hội sách TPHCM năm 2018, diễn ra từ ngày 19-25/3/2018.