Vinh danh, phong tước hiệu cho các Nghệ sĩ nhiếp ảnh có nhiều cống hiến

(VOH) - Kỷ niệm 66  năm ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) đã vinh danh các nghệ sĩ nhiếp ảnh có nhiều cống hiến cho sự nghiệp Nhiếp ảnh Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2019), 150 năm danh nhân Đặng Huy Trứ đưa nghề ảnh về Việt Nam, 180 năm thế giới phát minh ra kỹ thuật nhiếp ảnh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức gặp mặt các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) khu vực miền Nam tại TPHCM và vinh danh các NSNA có nhiều cống hiến cho sự nghiệp Nhiếp ảnh Việt Nam, trao tặng tước hiệu, bằng khen, kết nạp hội viên mới.

NSNA có hơn 40 năm cống hiến cho sự nghiệp Nhiếp ảnh Việt Nam.

Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao bằng vinh danh cho các NSNA có hơn 40 năm cống hiến cho sự nghiệp Nhiếp ảnh Việt Nam.

Trong đợt này có 9 NSNA được vinh danh vì có trên 40 năm cống hiến cho sự nghiệp Nhiếp ảnh Việt Nam gồm : Nguyễn Hữu Cấy, Nguyễn Thành Cuộc, Nguyễn Thanh Địch, Nguyễn Mạnh Đan,Nguyễn Triệu Hùng, Nguyễn Hữu Lộc, Võ Nguyễn Nhân, Hoàng Đức Thự và  Đoàn Công Tính.

nhận tước hiệu E.VAPA/G.

Hai NSNA Trần Thế Phong và Bùi Văn Chung nhận tước hiệu E.VAPA/G.

Ngoài ra còn có 9 hội viên VAPA nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam.

Riêng hai NSNA Trần Thế Phong và  Bùi Văn Chung đã nhận tước hiệu E.VAPA/G. Đây là tước hiệu NSNA đặc biệt xuất sắc được Ban Chấp Hành VAPA công nhận thông qua những qui định và điều kiện cụ thể của Hội.

 trao bằng khen của Bộ VHTTDL cho NSNA Lý Hoàng Long.

Ông Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng khen của Bộ VHTTDL cho NSNA Lý Hoàng Long.

Dịp này, VAPA cũng kết nạp hội viên mới, trao các bằng khen cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nhiếp ảnh Việt Nam năm 2018