Đội hình tiêu biểu vòng bán kết VCK World Cup 2018

(VOH) - Chiến thắng thuyết phục trước ĐT Bỉ giúp "Gà trống Gô-loa" có tới 6 cái tên góp mặt trong Đội hình tiêu biểu vòng bán kết World Cup 2018.

Vòng bán kết World Cup 2018 đã kết thúc đầy bất ngờ khi Croatia đã xuất sắc lội ngược dòng đá bại ĐT Anh 2-1 sau 120 phút kịch tính để lần đầu tiên vào chơi trận chung kết World Cup. Và đối thủ của Croatia trong trận chung kết là Pháp - vượt qua Bỉ với tỉ số tối thiểu 1-0.

Chúng ta cùng điểm qua đội hình tiêu biểu vòng tứ kết VCK World Cup 2018 do GOAL bình chọn và đội hình này được xếp theo sơ đồ 4-3-3. Dù bị loại nhưng Anh và Bỉ đều có đại diện góp mặt trong đội hình này.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-ban-ket-World-Cup-2018

Thủ môn HUGO LLORIS (Pháp): Đội trưởng ĐT Pháp vẫn thể hiện được một phong độ ổn định trong suốt chặng đường đã qua. Sự chắc chắn của anh giúp cho các đồng đội ở tuyến trên yên tâm tham gia những pha tấn công.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-ban-ket-World-Cup-2018

Hậu vệ cánh phải KIERAN TRIPPIER (ANH): Pha sút phạt hàng rào mẫu mực của hậu vệ đang chơi cho Tottenham giúp ĐT Anh có được lợi thế trước Croatia. Đáng tiếc khi sau đó Croatia đã lội ngược dòng để biến pha lập công của Trippier trở nên vô nghĩa.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-ban-ket-World-Cup-2018

Trung vệ RAPHAEL VARANE (PHÁP): Trung vệ của Real Madrid vẫn thi đấu vô cùng chắc chắn nơi hàng thủ của Les Bleus. Anh không ít lần có những pha phá bóng giải nguy cho khung thành của Lloris.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-ban-ket-World-Cup-2018

Trung vệ SAMUEL UMTITI (PHÁP): Chắc chắn trong khâu phòng ngự, cầu thủ thuộc biến chế Barcelona còn là người ghi bàn duy nhất giúp ĐT Pháp đánh bại Bỉ. Anh cùng các đồng đội hoàn toàn có thể nghĩ đến cúp vàng nếu duy trì được phong độ này.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-ban-ket-World-Cup-2018

Hậu vệ cánh trái LUCAS HERNANDEZ (PHÁP): Lucas là một phát hiện thú vị của ĐT Pháp. Hậu vệ đang chơi cho Atletico Madrid không những hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn chơi cực hay mỗi khi đội nhà có cơ hội tấn công.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-ban-ket-World-Cup-2018

Tiền vệ N'GOLO KANTE (PHÁP): Tiền vệ đang chơi cho Chelsea là một cầu thủ vô cùng quan trọng trong hệ thống của HLV Didier Deschamps. Khả năng đánh chặn tốt của anh giúp giảm tải khá nhiều áp lực cho hàng thủ của ĐT Pháp.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-ban-ket-World-Cup-2018

Tiền vệ PAUL POGBA (Pháp): Tiền vệ đang chơi cho Manchester United vô cùng thăng hoa khi được thi đấu tự do. Anh hoàn toàn có thể có được một kiến tạo nếu các đồng đội làm tốt hơn trong những pha dứt điểm.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-ban-ket-World-Cup-2018

Tiền vệ LUKA MODRIC (Croatia): Tiền vệ 32 tuổi vẫn là cái tên sáng nhất trong đội hình của Croatia. Khả năng sáng tạo của Modric giúp hàng tiền vệ của Croatia chiếm thế chủ động hoàn toàn trước ĐT Anh.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-ban-ket-World-Cup-2018

Tiền đạo IVAN PERISIC (Croatia): Cầu thủ của Inter Milan là người góp công lớn nhất trong chiến thắng của Croatia. Anh là người gỡ hòa cho Croatia với pha đánh gót mạnh mẽ trước khi kiến tạo để Mario Mandzukic ghi bàn ấn định tỉ số. Nếu may mắn hơn, Perisic hoàn toàn có thể giúp Croatia giành chiến thắng ngay trong 90 phút nếu cú đá của anh không đưa bóng đến cột dọc.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-ban-ket-World-Cup-2018

Tiền đạo EDEN HAZARD (BỈ): Dù Bỉ không thể đi đến trận chung kết nhưng màn trình diễn của Hazard là rất đáng khen. Những pha đột phá và dứt điểm của đội trưởng ĐT Bỉ gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ ĐT Pháp.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-ban-ket-World-Cup-2018

Tiền đạo MARIO MANDZUKIC (Croatia): Tiền đạo của Juventus xứng đáng là cầu thủ đá cắm hay nhất vòng bán kết. Anh là người giúp Croatia có trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử với cú sút chéo góc ở phút 109. Mandzukic cũng rất tích cực tham gia những pha tranh chấp ở khu vực ngoài vòng cấm.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-ban-ket-World-Cup-2018

Đội hình tiêu biểu vòng bán kết VCK World Cup 2018.