Kết quả World Cup 2018: Thắng nghẹt thở TBN trên chấm luân lưu, Nga vào tứ kết

(VOH) - Đội chủ nhà Nga giành quyền vào vòng tứ kết World Cup 2018 sau khi giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu may rủi vào khuya ngày 1/7.

Đối thủ của Nga tại tứ kết sẽ là đội thắng cặp đấu vòng 1/8 giữa Croatia và Đan Mạch (lúc 1 giờ ngày 2/7 - giờ VN).

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức (4 phút cộng thêm) và 2 hiệp phụ, Tây Ban Nha và Nga vẫn bất phân thắng bại, hoà nhau 1-1. Vì thế, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi để giải quyết thắng thua.

Các cầu thủ đội chủ nhà chơi xuất sắc khi thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi các cầu thủ Tây Ban Nha chỉ thành công 3 (trong 5 lượt); 2 lượt sút còn lại đều bị thủ môn tuyển Nga Igor Akinfeev xuất sắc cản phá.

Nga vào tứ kết World Cup 2018 sau khi đá thắng luân lưu

Vỡ oà niềm vui của các cầu thủ Nga sau khi đá thắng Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu cân não.

Trong thế trận kiểm soát bóng áp đảo, Tây Ban Nha (TBN) vượt lên dẫn bàn trước nhờ pha đốt lưới nhà của hậu vệ tuyển Nga Sergei Ignashevich ở phút 12 từ tình huống sút phạt trực tiếp bên hông vòng cấm.

Tuy nhiên, 4 phút trước khi hai đội rời sân tạm nghỉ, Nga ghi được bàn thắng gỡ 1-1. 

Hậu vệ Gerard Pique chơi bóng bằng tay trong vòng cấm khi bật cao đánh đầu cản phá đường bóng tấn công của đội chủ nhà. Trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers chỉ tay vào chấm 11 mét. Tiền đạo Artem Dzyuba bước lên thực hiện thành công quả phạt đền đưa hai đội về vạch xuất phát.

Trong phần lớn thời gian còn lại, Tây Ban Nha kiểm soát bóng áp đảo hơn 70%, thế nhưng họ không thể ghi bàn kết liễu đối phương trong thời gian thi đấu chính thức và cả 2 hiệp phụ dù tạo ra được rất nhiều pha bóng ngon ăn.

Dzyuba ăn mừng bàn thắng gỡ 1-1 cho đội tuyển Nga.

Thất bại trong việc ghi bàn thắng quyết định, Tây Ban Nha bước vào thi đấu luân lưu với tâm lý căng thẳng và họ phải nhận thất bại 3-4. Một kết cục theo kiểu "ngựa về ngược" vì mọi số liệu thống kê trận đấu, nhà vô địch World Cup 2010 đều vượt trội Nga nhưng phải xách vali về nước ngay vòng 1/8.

Trước đó, đội bóng láng giềng Bồ Đào Nha với siêu sao Ronaldo trong đội hình cũng chia tay giải sau khi thúc thủ 1-2 trước Uruguay, đại diện Nam Mỹ đang sở hữu cặp đôi tấn công rất lợi hại Suarez và Cavani, tác giả cả 2 bàn thắng vào lưới nhà đương kim vô địch châu Âu.