Kết quả World Cup 2018: Vượt qua Bồ Đào Nha, Uruguay chạm trán Pháp tại tứ kết

(VOH) - Tiền đạo Cavani ghi cả 2 bàn giúp Uruguay đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 để vào tứ kết gặp Pháp, còn Bồ Đào Nha nối gótArgentina về nước.

Ngay từ phút thứ 7, Uruguay đã mở tỷ số với pha đánh đầu của Cavani. Một bàn thắng phối hợp kinh điển, kết quả từ chỉ 5 đường chuyền.

Từ đường chuyền của Luis Suarez, Cavani ập vào đánh đầu cận thành tung lưới Rui Patricio. Đây là một bàn thắng với dấu ấn đậm nét của Cavani.

Ronaldo thất vọng vì phải về nước

Uruguay là đội duy nhất không thủng lưới sau vòng bảng. Cả 5 bàn thắng của Uruguay ở World Cup 2018 đều được ghi từ các tình huống cố định, với 3 từ phạt góc, 1 từ phạt trực tiếp và 1 từ phạt gián tiếp.

3 trong 4 bàn gần nhất của Bồ Đào Nha được thực hiện ngoài vòng cấm. Ronaldo chưa ghi bàn ở giai đoạn knock-out World Cup, sau 424 phút.

Cú đánh đầu của Cavani mở màn sớm 1-0 cho Uruguay

1-0 nghiêng về Uruguay là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Pepe nhen nhóm hy vọng cho Bồ Đào Nha. Phút 55, trong pha phạt góc, Pepe thoải mái đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Muslera. Đây là lần đầu tiên  thủ môn Muslera phải vào lưới nhặt bóng.

Nhưng Cavani một lần nữa thể hiện đẳng cấp, với pha ghi bàn tuyệt đẹp cũng từ tình huống tấn công nhanh mẫu mực khác vào phút 62.

Một pha tấn công nhanh tuyệt đẹp. Bắt nguồn từ thủ môn Muslera, Bentancur thực hiện đường chuyền loại hàng thủ Bồ Đào Nha, để Cavani đặt lòng chân phải kỹ thuật đánh bại thủ môn Rui Patricio.

Thủ môn Rui Patricio bó tay trước cú sút tuyệt đẹp của Cavani.

Và 2-1 là tỷ số chung cuộc. Uruguay tiễn Bồ Đào Nha về nước và bước vào vòng tứ kết gặp Pháp, đội thắng Argentina 4-3 trước đó. 

Đội hình thi đấu:

Uruguay ( 4-3-1-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez (Carlos Sanchez 81'), Torreira, Vecino; Bentancur (Rodriguez 63'); Luis Suarez, Cavani (Stuani 74').

Bồ Đào Nha (4-4-2): Rui Patricio; Ricardo Pereira, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Adrien Silva (Quaresma 65'), Joao Mario (Mario Fernandes 84'); Guedes (Andre Silva 74'), Ronaldo.