Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Cơ sở Đảng và đảng viên

(VOH) - Sáng 8/2, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Báo cáo về kết quả công tác xây dựng đảng năm 2017, ông Ma Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết trong năm 2017, Ban Tổ chức Thành ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác rà soát bổ sung quy chế làm việc của Thành ủy và các ấp ủy trực thuộc, chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đảng ở phường, xã, thị trấn, trong các loại hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp từng bước được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các quyết định về công tác cán bộ, xem đó là một trong những giải pháp vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ, tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, giới thiệu quy hoạch cán bộ năm 2020-2025 và những năm tiếp theo bảo đảm số lượng và chất lượng theo quy định, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc được nâng lên.

Chia sẻ kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng chi bộ, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Quận ủy quận 8 cho biết quận ủy đã tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu theo từng loại hình để rút kinh nghiệm và giao cho Ban tổ chức quận ủy tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành các hướng dẫn về nội dung, phương pháp, cách thức, tổ chức sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ. Tham mưu tổ chức hội nghị giao ban hằng quý với Thường trực quận ủy để đánh giá tình hình, chấn chỉnh kịp thời những mặt hạn chế, định hướng hoạt động của các chi bộ.

Về triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh cho rằng điều quan trọng nhất đối với tập thể cấp ủy thì qua các kênh phải chịu khó, ví dụ như duy trì quy chế phân công Thường vụ, quận ủy viên, chuyên viên của các ban xây dựng đảng cùng tham gia họp với các tổ chức đảng; cấp ủy đảng phải duy trì việc tiếp công dân qua đó nghe thông tin có liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018 là nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức đảng ở các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, tham mưu lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp, triển khai đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện việc luân chuyển cán bộ về cơ sở để đào tạo, tạo nguồn cán bộ kế thừa.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cần tiếp tục chú trọng việc nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, chú trọng đào tạo, quy hoạch, điều chuyển cán bộ. "Chất lượng công tác cán bộ, chất lượng về đào tạo quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển và triển khai thực hiện công tác cán bộ thì chưa đồng bộ với quy trình chúng ta thay thế, từ kết quả rà soát bổ sung quy hoạch của khóa này cũng như chuẩn bị cho khóa mới, phải gắn liền với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, luân chuyển, cần nhìn nguồn cán bộ một cách rộng hơn để nâng cao chất lượng cán bộ từ cơ sở", ông Tất Thành Cang đề nghị.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng  đảng trong năm 2017, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy đề nghị trong năm 2018 cần tiếp tục nâng cao chất lượng những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng, cần chú trọng công tác cán bộ bởi công tác cán bộ là then chốt, bản lề. 

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban tổ chức Thành ủy tập trung tham mưu làm tốt việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và bố trí cán bộ, hoàn chỉnh hồ sơ cơ sở dữ liệu cán bộ điện tử để tháng 6 triển khai, xem lại tiến độ vị trí việc làm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2017.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao tặng bằng khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2017, tặng giấy khen cho 10 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.