Địa phương đầu tiên hợp nhất cơ quan đảng và chính quyền

(VOH) - Thị ủy Nghĩa Lộ -Yên Bái đã tổ chức hợp nhất Ban Tổ chức và Phòng  Nội  Vụ, Ủy ban Kiểm tra và Phòng Thanh tra, thành lập cơ quan giúp việc chung cho khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, kể từ ngày 1/7/2018, cơ quan Tổ chức Nội vụ được hợp nhất từ Ban Tổ chức Thị ủy và Phòng Nội vụ thị xã đứng đầu gồm 1 thủ trưởng, 5 phó thủ trưởng, đồng chí Ngô Thanh Hiền, Ủy viên BTV Thị ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy làm thủ trưởng cơ quan. 

Lãnh đạo các cơ quan nhận quyết định bổ nhiệm.

Cơ quan kiểm tra, thanh tra thị xã được hợp nhất từ Ủy ban kiểm tra Thị ủy và Phòng Thanh tra thị xã đứng đầu gồm 1 thủ trưởng 3 phó thủ trưởng; đồng chí Mạc Văn Khải, Ủy viên BTV Thị ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy làm thủ trưởng cơ quan. 

Cơ quan Văn phòng cấp ủy - chính quyền được hợp nhất từ Văn phòng Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã được Ban Thường vụ Thị ủy bổ nhiệm 1 chánh văn phòng, 5 phó chánh văn phòng; đồng chí Lã Như Huy, Ủy viên BCH Thị ủy, nguyên Chánh Văn phòng Thị ủy làm Chánh Văn phòng.

Một cơ quan mới được thành lập là Cơ quan tham mưu giúp việc chung cho khối Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị xã hội thị xã Nghĩa Lộ được thành lập từ Ủy ban MTTQ, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Thị đoàn Nghĩa Lộ, được Ban Thường vụ Thị ủy bổ nhiệm 1 thủ trưởng và 6 phó thủ trưởng; đồng chí Lê Văn An, Ủy viên BTV Thị ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ làm thủ trưởng.