Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh: Làm lợi cả tỉ đồng cho DN

(VOH) - Qua triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đơn vị trong khối doanh nghiệp thành phố đã chủ động, sáng tạo thực hiện vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tại Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố tổ chức sáng nay 25/5, bà Lê Thị Hồng Hậu – Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố đánh giá, qua triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, các đơn vị trong khối doanh nghiệp thành phố đã chủ động, sáng tạo thực hiện vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ được áp dụng đem lại hiệu quả tốt trong sản xuất kinh doanh, như Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị TPHCM đã thực hành tiết kiệm, tiết giảm trên 10% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, vật tư nhiên liệu, tiết kiệm 4% dự toán các công trình và 2% tổng dự toán các công trình. Có 10 đề tài, sáng kiến đã làm lợi 1 tỉ đồng.

Các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương dịp này.

“Mỗi cấp ủy Đảng, các đoàn thể chính trị, các doanh nghiệp trong hệ thống khối cần triển khai thực hiện với nội dung gắn liền với hệ thống khối mà trọng tâm là phát huy vai trò, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Ra sức thi đua học tập, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện các mục tiêu giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh”- bà Lê Thị Hồng Hậu yêu cầu.