Hội nghị học tập chuyên đề Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng

(VOH) - Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các ban Thành ủy và lãnh đạo các sở ban ngành Thành phố, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản…

Sáng nay 22/12, tại Hội trường Thành phố đã diễn ra Hội nghị học tập chuyên đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng sự tham gia của lãnh đạo Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các ban Thành ủy, lãnh đạo các ban chuyên trách, Văn phòng HĐND, UBND Thành phố, Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố, Thường trực các quận, huyện ủy, lãnh đạo các sở ban ngành Thành phố, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị - Ảnh chụp qua màn hình

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - báo cáo viên Hội nghị đã trình bày nhiều nội dung quan trọng, như: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; Phong cách lãnh đạo dân chủ, nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài... xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo phong cách Hồ Chí Minh; Giải pháp xây dựng phong cách chỉ đạo, làm việc của người đứng đầu. Đối với từng cá nhân cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu cần học tập, làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực để việc thực hiện Chỉ thị 05 được thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo nghiêm túc, cụ thể hoá trong thực tiễn đối với từng đối tượng, nhằm đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trở nên gần gũi, đi vào cuộc sống của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.