Khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 15 khóa X

(VOH) - Sáng 1/12, Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc hội nghị lần thứ 15 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thảo luận tại hội nghị, trong đó tập trung về công tác xây dựng, xây dựng chính quyền và nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ TP về lãnh đạo, chỉ đạo thục hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận số 21 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trong năm qua công tác xây dựng đảng đạt được một số kết quả nhất định. Đó là hoàn thành công tác rà soát cán bộ và giới thiệu công tác cán bộ bảo đảm số lượng và chất lượng, bảo đảm tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt công tác kiểm tra của đảng, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần tiếp tục thảo luận tạo sự chuyển biến. Trong năm nay số người bị xem xét kỷ luật nhiều hơn, tập trung vào việc người đứng đầu không thực hiện quy tắc tập trung dân chủ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong công tác xây dựng chính quyền, thì vấn đề lắng nghe dân là rất quan trọng, làm được vấn đề này thì sẽ giải quyết được bức xúc của người dân không để tình trạng kéo dài dẫn đến những việc đáng tiếc xảy ra.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hội nghị lần này Thành ủy sẽ ký ban hành quy chế việc tiếp nhận ý kiến người dân qua 4 kênh: Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc.

Thảo luận Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Một nội dung quan trọng hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi là về nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ TP về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận số 21 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh TP chỉ còn 3 năm để vận dụng cơ chế để phát triển, do đó cần cụ thể hóa 80 đầu việc cụ thể để thực hiện nhiệm vụ đề ra.

“Có thể nói đây là một thời cơ chính trị với Nghị quyết của Quốc hội, với Kết luận 21 của Bộ Chính trị là thời cơ chính trị để Đảng bộ thành phố phát huy sự sáng tạo của mình, truyền thống đoàn kết và sự đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân để tạo sự phát triển”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận báo cáo tổng kết thực hiện kết luận số 170 của Thành ủy khóa X  về nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, ngân sách năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động số 28 của Thành ủy về thực hiện nghị quyết số 15 của hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hành động số 24 của Thành ủy về thực hiện nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; báo cáo tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo dự toán tổng thu, tổng chi ngân sách Đảng bộ thành phố năm 2018.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/12.