Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền biển đảo và Luật Cảnh sát biển Việt Nam

VOH) – Báo cáo viên của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Trong hai ngày 11, 14/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Đảng ủy phường Mỹ Xuân, Đảng bộ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hội cựu chiến binh Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tổ chức tuyên truyền biển, đảo, luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 800 đồng chí là cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, lực lượng công an, quân sự đang làm việc tại ủy ban nhân dân phường, đảng viên 09 chi bộ khu phố; Chi ủy 06 chi bộ trường học, chi ủy doanh nghiệp Phường Mỹ Xuân; Cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh, Đoàn viên thanh niên, công đoàn viên, người lao động Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Quang cảnh tuyên truyền tại Phường Mỹ Xuân

Tại các buổi tuyên truyền báo cáo viên của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã thông tin vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Cách xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam, theo công ước Luật Biển năm 1982; Tình hình an ninh, an toàn biển, đảo của nước ta hiện nay; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; Quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển.

Buổi tuyên truyền này đã giúp cho cán bộ, hội viên là dịp để các cán bộ, Đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân nắm được quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước về giải quyết các vấn đề trên biển. Từ đó nâng cao nhận thức và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần cùng Lực lượng Cảnh sát biển bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.