BTL Vùng CSB 3 thực hiện tốt tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

(VOH) - Kết quả kiểm tra cho thấy, BTL Vùng CSB 3 đã tổ chức triển khai thực hiện và chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên.

Trong hai ngày 9 và 10/10/2019, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Trung tướng Hoàng Văn Đồng Chính ủy Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2019 tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3.

Trung tương Hoàng Văn Đồng Chính ủy CSb phát biểu tại hội nghị. 

Trung tương Hoàng Văn Đồng Chính ủy CSB phát biểu tại hội nghị. 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện đối với đơn vị theo 6 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD, đó là: Vững mạnh về chính trị; Tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Công tác nghiệp vụ và pháp luật; bảo đảm hậu cần, tài chính và đời sống cho bộ đội; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật.

Kết quả kiểm tra cho thấy, BTL Vùng CSB 3 đã tổ chức triển khai thực hiện và chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên. Trong năm 2019, Đảng ủy, BTL Vùng CSB 3 đã có nhiều biện pháp phù hợp để triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng đơn vị VMTD. Tỷ lệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đạt khá, giỏi cao trong kiểm tra nhận thức Chính trị, Tham mưu, Hậu cần, Kỹ thuật, Pháp luật, Trinh sát.

Cụ thể từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đã kiểm tra, xử lý 16/17 tàu có hành vi vận chuyển, mua bán hàng hóa trái phép khởi tố 02 vụ án hình sự, xử lý hành tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà nước trên 97 tỷ đồng, xử lý 01 tàu vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển; phối hợp đấu tranh 11 chuyên án, vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 20 đối tượng.

BTL Vùng CSB 3 thực hiện tốt tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Kiểm tra đăng ký sổ sách chính trị

Đánh giá kết quả, kết luận kiểm tra, Trung tướng Hoàng Văn Đồng đã biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị trong năm qua. Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới BTL Vùng CSB 3 cần phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được; đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD.

Trong đó phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất chính trị vững vàng, có lòng trung thành tuyệt đối, có chuyên môn sâu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị cài cắm móc nối, mua chuộc lôi kéo; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng; tập trung nắm chắc về tư tưởng mối đoàn kết trong đơn vị; quan tâm và giải quyết tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, khai thác và sử dụng tốt các trang thiết bị mới,hiện đại; triển khai xây dựng toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt bám sát các nghị quyết, chỉ đạo, chỉ lệnh, hoàn thiện đầy đủ các nội dung và nâng cao hơn nữa kết quả xây dựng đơn vị VMTD, từ đó nâng cao khả năng SSCĐ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Học sinh Trường Quốc tế Nam Sài Gòn tham quan VWS - Trong 2 ngày 9 và 10/10, gần 100 học sinh Trường Quốc tế Nam Sài Gòn đến tham quan thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Ngày hội chăm sóc bác tài 2019: Trao yêu thương vì những chuyến xe an toàn - “Ngày hội chăm sóc bác tài - Driver Care Day” năm 2019 được tổ chức ngày 9/10 nhằm nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe cho những người lái xe.