Cảnh sát biển 3 cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

(VOH) – Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa tiếp cận, ứng cứu các ngư dân gặp nạn trên biển

Vào lúc 17h35 ngày 6/6/2020 trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển Quần đảo Trường Sa Tàu Cảnh sát biển 8005 nhận được thông tin cấp cứu từ tàu cá số hiệu QNa 9044TS đang câu mực cách Tây Nam - Đảo Sinh Tồn Đông khoảng hải 5 lý có 4 ngư dân bị tại nạn ngay lập tức tàu Cảnh sát biển 8005, đã tiếp cận và đưa 4 ngư dân lên tàu để sơ cấp cứu.

Cảnh sát biển, vùng 3, ngư dân

Thăm hỏi, động viên ngư dân gặp nạn

Bốn ngư dân gặp nạn đều là lao động trên tàu cá QNa 9044 TS, gồm: Nguyễn Xuân Vang sinh 1973 bị bỏng hai chân; Nguyễn Xuân Võ sinh năm 1981 bị đứt ngón tay cái;  Nguyễn Tấn Ninh sinh năm 1968 và Lê Văn Hoàng sinh năm 1987 bị sốt cao. Cả bốn ngư dân đều thường trú tại Tam Quang, Núi Thành Quảng Nam.

Được biết trong lúc đang hành nghề câu mực do bất cẩn nên 4 ngư dân đã bị thương. Sau khi được các Bác sỹ, y tá trên Tàu Cảnh sát biển 8005 sơ cấp cứu và chữa trị hiện cả 4 ngư dân sức khỏe đã ổn định.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19: 100 suất quà gồm nhu yếu phẩm và 500 ngàn đồng tiền mặt đã được trao cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vì COVID-19.

 

Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, BCH Trung ương Đảng khóa XII: Sáng 2/6/2020, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tới toàn thể cán bộ, đảng viên, trong toàn đơn ...