Cảnh sát biển 3 giao lưu với Lớp cao cấp lý luận chính trị K67 - B7

(VOH) - Sáng 20/5, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh do đồng chí Giáo sư, tiến sỹ lê Ngọc Hùng, Phó viện trưởng phụ trách viện xã hội học làm trưởng đoàn cùng hơn 86 đồng chí cán bộ, học viên lớp K67 - B7 đã đến thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đón đoàn có Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh, Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy, các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng CSB 3. 

Mở đầu phần giao lưu là những tiết mục văn nghệ của đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Học viên lớp K67 - B7 với những ca khúc ca ngợi về truyền thống hào hùng của dân tộc, tình yêu quê đất nước, ca ngợi biển, đảo quê hương, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ mở màn buổi giao lưu

Thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Đại tá Đinh Quốc Ruân, Phó Chính ủy đã thông tin, tuyên truyền “Một số thông tin về an ninh biển, đảo và Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam” đồng thời, giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, những kết quả và thành tích nổi bật của Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong năm 2016 và những 6 tháng đầu năm 2017.

Đại tá Đinh Quốc Ruân, Phó Chính ủy tuyên truyền thông tin tại hội nghị

Tại buổi gặp gỡ, giao lưu với các cán bộ, học viên lớp K67 -B7, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới; luôn đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tư an toàn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu rộng nhằm giúp cán bộ, học viên lớp K67 - B7 Học viện chính trịu quốc gia Hồ Chí Minh thêm hiểu sâu hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cũng như những thành tích, kết quả hoạt động của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng.