Gần 150 tin, bài, phóng sự về biển, đảo được các cơ quan thông tấn báo chí chuyển tải đến người dân

(VOH) - Năm 2017, Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương và cơ quan báo, đài từ Trung ương đến địa phương; xây dựng kế hoạch và tuyên truyền hiệu quả về biển, đảo.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền diễn ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào chiều 24/1, năm 2017, Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương và cơ quan báo, đài từ Trung ương đến địa phương; xây dựng kế hoạch và tuyên truyền hiệu quả về biển, đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền cho ngư dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản; nâng cao nhận thức, hiểu biết, chấp hành pháp luật của nhân dân. Gần 150 tin, bài, phóng sự được các cơ quan thông tấn báo chí chuyển tải đến người dân.

Ảnh minh họa: TTXVN

Trong năm 2018, Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn báo chí; phối hợp trao đổi thông tin 2 chiều, phát hiện nhiều nhân tố mới trong thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về “Chiến lược biển đến năm 2020”.

Dịp này, Phóng viên Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) Nguyễn Võ Quỳnh Anh là 1 trong 12 cá nhân và 6 tập thể được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng giấy khen do có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2017.