Kiểm tra việc thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Cảnh sát biển 3

(VOH) - Ngày 24/8, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tới kiểm tra việc thực hiện phong trào tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3.

Đoàn kiểm tra do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thành viên BCĐ Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa làm trưởng đoàn.

Thời gian qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Thực hiện tốt các hoạt động công tác dân vận, chính sách, xây dựng nông thôn mới trong triển khai thực hiện Mô hình công tác Dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Kiểm tra việc thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại BTL Vùng CSB 3

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm tổng cục chính trị QĐNDVN cùng đoàn công tác thăm Tàu CSB 8001. Ảnh: Văn Thoan

Những năm qua BTL Vùng đã huy động hàng ngàn ngày công lao động giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, cùng với đoàn viên, thanh niên xã tổ chức tổng dọn vệ sinh, làm sạch đường làng, ngõ xóm, phát quang bui dậm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường biển. Tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, chống mê tín dị đoan; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vi phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, vững mạnh. Xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị ngày càng chính quy, khang trang, cán bộ chiến sỹ đoàn kết găn bó, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, ý chí quyết tâm cao thực hiện tốt nhiệm được giao xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kiểm tra việc thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại BTL Vùng CSB 3

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác kiểm tra công tác tăng gia. Ảnh: Văn Thoan

 Phát biểu kết luận buổi kiểm tra Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương những kết quả đạt được của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian qua. Tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát biển. Đồng chí nhấn mạnh công tác xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của quốc gia là nhiệm vụ vừa thường xuyên, vừa lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần đó, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cần đề cao trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.