Tàu Cảnh sát biển 6007 đưa 11 thuyền viên Tàu Xin Hong về bờ bàn giao cho cơ quan chức năng

(VOH) - Tàu Cảnh sát biển 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bàn giao 11 thuyền viên của tàu Xin Hong, quốc tịch Panama cho các cơ quan chức năng.

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 19/12, Tàu Cảnh sát biển 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III tại thành phố Vũng Tàu bàn giao 11 thuyền viên của tàu Xin Hong, quốc tịch Panama cho các cơ quan chức năng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III đã phối hợp với Bộ đội biên phòng,  Sở ngoại vụ, Trung tâm y tế dự phòng và các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19 và tiến hành bàn giao theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại diện các cơ quan chức năng ký các văn bản bàn giao

Trước đó vào lúc 17h giờ 00 phút ngày 17/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông tin tàu hàng mang tên Xin Hong sắp bị chìm trên khu vực biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ngay lập tức Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lệnh cho Tàu Cảnh sát biển 6007 đang trực tại khu vực biển Phú Quý khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

 Sau hơn khoảng 12 tiếng đồng hồ vượt qua sóng to, gió lớn với tinh thần quyết tâm cao nhất Tàu Cảnh sát biển 6007 và Tàu SAR 413 đã cứu vớt được 13 thuyền viên của tàu bị nạn, trong đó: 11 thuyền viên còn sống; 02 thuyền viên đã tử vong.

Tàu Cảnh sát biển 6007 cập cảng Trung tâm phối hợp cứu nạn Hàng hải khu vực 3 để tiến hành bàn giao 11 thuyền viên Tàu Xin Hong cho các cơ quan chức năng

Do điều kiện thời tiết khu vực xảy ra tai nạn rất xấu, gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9, sóng cao trên 5 mét, 11 thuyền viên của tàu Xin Hong bị nạn được cứu trên tàu Cảnh sát biển 6007 có dấu hiệu mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn; 02 thi thể thuyền viên đưa lên tàu SAR 413 bị phân hủy. Nên các tàu đề nghị rời hiện trường hành trình về cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III để bàn giao cho các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu.

Tiếp sau đó công tác tìm kiếm cứu nạn 2 thuyền viên còn lại mất tích sẽ tiếp tục được diễn ra.