Tìm kiếm các nguồn lực để phủ xanh các vùng ven biển và hải đảo

(VOH) - Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM phối hợp với Hiệp hội Nhựa Việt Nam tổ chức công bố giai đoạn I - chương trình “Vì biển đảo xanh Tổ quốc” vào sáng nay 19/9.

Chương trình diễn ra trong vòng 3 năm từ 2020 – 2023 với mục tiêu tìm kiếm các nguồn lực để phủ xanh các vùng ven biển và hải đảo, hướng dẫn bộ đội và ngư dân cách thức giữ gìn môi trường biển.

“Biển đảo đang nổi sóng bởi sự thiếu ý thức của con người. Nạn bức tử môi sinh biển cả, xã thải vào môi trường, việc biến bãi biển thành bải thải, rác nhựa, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thải nhựa ra biển hàng đầu thế giới… tất cả hành động đó đã đe dọa sự sống còn của biển cả”, ông Dương Trọng Dật, Trưởng Ban tổ chức chương trình "Vì biển đảo xanh Tổ quốc", Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM cho hay.

Ông Dương Trọng Dật, Trưởng Ban tổ chức chương trình "Vì biển đảo xanh Tổ quốc", Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM cho biết mục đích của chương trình

Chương trình “Vì biển đảo xanh Tổ quốc” kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, người dân tài trợ con giống, cây giống, phân bón và các vật dụng cần thiết như quạt sạc, chiếu trúc, phương án xử lý hầm cầu, các tấm pano cho chiến sĩ hải đảo, hướng dẫn và kêu gọi ngư dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trên những đảo có ngư dân…Theo đó, các hoạt động chính bao gồm: “Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển đảo với chủ đề - “Hát về biển đảo xanh Tổ quốc”; tổ chức giải golf “Vì biển đảo Xanh – Vì tuyến đầu Tổ quốc” để vận động các nguồn lực tài trợ cho chương trình; thực hiện chuyến Caravan ra Cam Ranh dự kiến vào tháng 11/2020 và tổ chức các chuyến đi cho trẻ em và phụ huynh ra Vùng 2 Hải Quân trồng cây xanh, triển khai công tác tư vấn doanh nghiệp về môi trường Nhãn sinh thái Rồng Xanh…

Chương trình “Hát về biển đảo xanh Tổ quốc” mong muốn tìm kiếm những ca khúc mới mang tính nghệ thuật cao, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng biển - đảo và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, dễ thuộc, dễ hát để công chúng có thể biểu diễn dưới nhiều hình thức đơn ca, song ca, tốp ca… Ca sĩ – nhạc sĩ – diễn viên Nguyễn Phi Hùng sẽ là đại sứ cho chương trình này trong 3 năm tới.

Đối tượng tham gia gồm: các nhạc sĩ chuyên nghiệp, các ban nhạc, nhóm nhạc sinh viên, thanh niên, khán giả yêu âm nhạc trên mọi miền đất nước. Chương trình sẽ bắt đầu nhận bài dự thi đợt 1 từ 19/9 cho đến hết ngày 6/12/2020. Lễ trao giải và biểu diễn dự kiến sẽ tổ chức tại Nhà hát Trịnh Công Sơn của Đại học Văn Lang.