Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

(VOH) - Ngày 16/6, Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia do đồng chí Chánh Văn phòng thường trực Đàm Thanh Thế làm trưởng đoàn đến làm việc tại Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Cùng đi với đoàn có Đại tá Trần Văn Nam, Cục trưởng Cục nghiệp vụ Pháp luật BTL Cảnh sát biển. Dự và làm việc với Đoàn có Đại tá Đỗ Hồng Đó -Chính ủy, các đồng chí trong Đảng ủy thủ trưởng BTL Vùng, cùng đại diện các cơ quan chức năng của BTL Vùng CSB 3.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Vùng, Thượng tá Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng đã báo cáo với Đoàn về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên biển trong 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, vùng biển mà BTL Vùng được giao quản lý trải dài qua 9 tỉnh, thành phố ven biển, đây luôn là điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; mua bán, vận chuyển trái phép các lại hàng hóa bằng các thủ đoạn khác nhau vẫn luôn diễn biến phức tạp. Các đối tượng tập trung vào một số mặt hàng chủ yếu như khoáng sản, xăng dầu...

Trước tình hình đó, BTL Vùng CSB 3 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch về công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả của các cấp, bảo đảm phát huy tối đa sức mạnh của lực lượng thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa được phân công quản lý.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của BTL Vùng CSB 3 đã phát hiện, bắt giữ 04 vụ, tiếp nhận xử lý 02 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, đã phạt vi phạm hành chính 568.100.000 đồng, tịch thu 889.945 lít dầu DO. Bán phát mại sung công quỹ nhà nước 8.027.724.740. Đặc biệt trong ngày 07/6/2017 lực lượng chức năng BTL Vùng đã giữ tàu Pricess Sofea quốc tịch Malaysia mua bán trái phép 1.034.000 lít dầu DO đồng.

Phát buổi tại buổi làm việc, đồng chí Đàm Thanh Thế đánh giá cao những kết quả mà BTL Vùng CSB 3 đã đạt được trong thời gian vừa qua, góp phần giảm thiểu tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong thời gian tới, để không ngừng nâng cao hiệu quả đấu tranh với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng chí Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia, đề nghị BTL Vùng CSB 3 cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 41 của Chính phủ, nắm chắc địa bàn, nắm rõ các ổ nhóm, đối tượng, đường dây vi phạm, tội phạm, mặt hàng trọng điểm để có biện pháp đấu tranh một cách kịp thời, đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó cần tích cực phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các lực lượng chức năng như: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương các tỉnh thành ven biển nhằm tạo nên thế trận vững chắc, sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin về kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.