1.900 thanh niên thành phố lên đường nhập ngũ

(VOH) - Hòa chung không khí hàng ngàn thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ, sáng nay 10/9, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận 7, đã tổ chức lễ tiễn 125 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2010, trong đó có 50 thanh niên trúng tuyển phục vụ trong lực lượng Hải quân Việt Nam.
 Thân nhân đang động viên tân chiến sĩ Hải quân. Ảnh: SGGP
Đến dự buổi lễ có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Thành Cung-Ủy viên Trung ương Đảng-Chính ủy Quân khu 7; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Dương Quan Hà Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và đại diện các cơ quan ban-ngành đoàn thể thành phố  cùng gia đình người thân của  các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Phát biểu tại buổi lễ giao quân, thay mặt lãnh đạo Quận 7, ông Nguyễn Thanh Triều-Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận 7, đã biểu dương và chúc mừng 125 thanh niên-đại diện cho tuổi trẻ quận 7, được trúng tuyển nghĩa vụ đợt 2 năm 2010; đồng thời động viên họ yên tâm lên đường nhập ngũ, nỗ lực rèn luyện, học tập để phấn đấu nêu cao phẩm chất, tấm gương “Bộ đội Cụ Hồ”. ông Nguyễn Thanh Triều, nhấn mạnh:

 
Chính từ sự động viên, của gia đình, người thân và chính quyền, đoàn thể địa phương đã tạo thêm động lực để những thanh niên thành phố hôm nay quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại quân đội. Trước lúc lên đường nhập ngũ, đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn-đại diện cho tuổi trẻ thành phố đã nêu lên quyết tâm:
 
Cùng với lễ giao quân tại quận 7,  tại các quận 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Tân và huyện Nhà Bè cũng đã tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố cho biết: Toàn thành phố có 1.900 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2010 và chất lượng tuyển quân lần này cũng cao hơn so với mọi năm. Về trình độ văn hoá cấp 3 đạt trên 70%; trình độ cao đẳng-đại học: đạt 12,4%; tỉ lệ Đảng viên đạt gần 5%; tỉ lệ đoàn viên là trên 77%. Năm nay số lượng thanh niên thành phố đăng ký tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội cũng tăng cao và tỉ lệ sức khoẻ thanh niên đạt loại 1 và 2 chiếm gần 70%.