15 năm – 12 triệu thí sinh được tiếp sức mùa thi

(VOH) - Sáng 18/8, Trung ương Hội Sinh viên VN, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức tổng kết năm 2016 và kỷ niệm 15 năm chương trình Tiếp sức mùa thi toàn quốc.

Giao lưu với những nhân vật gắn bó chương trình Tiếp sức mùa thi.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn, Chủ tịch TW Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá: “15 năm, hơn 12 triệu thí sinh và người nhà được hỗ trợ, ”Tiếp sức mùa thi” không chỉ đồng hành cùng thí sinh, còn góp vào sự thành công của mỗi mùa tuyển sinh đại học hay kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, lôi cuốn nhiều tầng lớp trong xã hội tự nguyện tham gia, góp sức.

Khi phương thức các kỳ thi điều chỉnh, Tiếp sức mùa thi cũng chủ động điều chỉnh để tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần, động lực để nhiều thí sinh an tâm, hoàn thành bài thi, đạt kết quả tốt, trở thành những tân sinh viên. "Tiếp sức mùa thi" là một hoạt động tình nguyện thể hiện rõ nhất những yêu cầu đặt ra cho công tác tình nguyện hiện nay là: tính rộng khắp, tính dẫn dắt, tính hiệu quả, tính thiết thực và tính bền vững”.

Qua 15 năm triển khai, từ việc tập trung tại 12 tỉnh, thành phố, chương trình đã mở rộng quy mô triển khai tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Từ hơn 600 sinh viên tình nguyện năm 2002, đến nay đã thu hút sự tham gia hơn hơn 730.000 sinh viên tình nguyện.

Chương trình đạt những con số ấn tượng: hơn 12 triệu lượt thí sinh và người nhà được hỗ trợ; giới thiệu hơn 500.000 nhà trọ miễn phí; hơn 2,6 triệu chỗ trọ giá rẻ; 3,5 triệu suất ăn miễn phí và hàng triệu cẩm nang, vé xe buýt, bản đồ,... Trong 15 năm qua, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đã được triển khai, phát huy và lan tỏa trên khắp cả nước như: phát hành hơn 1,5 triệu cẩm nang tư vấn mùa thi; mô hình các đội xe ôm miễn phí,...