2 cầu vượt lắp ghép giúp giảm ùn tắc giao thông tại những điểm nóng

(VOH) - TPHCM hiện có hơn 1.300 nút giao, trong đó có 120 nút giao của 75 tuyến đường chính và trục đối ngoại. Dự kiến tháng 6/2012, Tp.HCM sẽ xây dựng trước mắt hai cầu vượt nhanh tại hai nút giao thông có lưu lượng giao thông lớn là Hàng Xanh và Thủ Đức. Đây là giải pháp cấp bách trước mắt để giải quyết tình trạng kẹt xe tại Tp.HCM.


Nút giao thông Hàng Xanh là điểm nóng thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Theo đó, cầu vượt kết cấu nhanh tại ngã tư Thủ Đức được đặt hướng từ đường Lê Văn Việt tới đường Võ Văn Ngân dự kiến dài hơn 300m, cầu vượt tại ngã tư Hàng Xanh được đặt dọc theo đường Điện Biên Phủ băng qua vòng xoay Hàng Xanh dài khoảng 250m. Các cầu vượt này cho phép các loại xe hai bánh, ôtô bốn chỗ và xe buýt lưu thông. Dự kiến kinh phí xây dựng cầu vượt tại mỗi vị trí khoảng 100-200 tỉ đồng từ ngân sách TP và có thể lắp ghép trong vòng bốn tháng từ khi hạ tầng sẵn sàng. Sau khi đưa cầu vượt kết cấu nhanh vào khai thác một vài năm, nếu thấy không còn cần thiết, có thể tháo dỡ để chuyển tới các giao lộ khác. Xung quanh việc xây dựng thí điểm hai cầu vượt nhanh tại hai nút giao thông có lưu lượng giao thông lớn, VOH đã phỏng vấn ông Bùi Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở GTVT Tp.HCM.