2 năm nữa có đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

(VOH) - Đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kéo từ đường Mai Chí Thọ qua Khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành đai 2 có tổng vốn đầu tư hơn 808 tỷ đồng. 

Ngày 29/4, Liên danh Công ty cổ phần Bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc khởi công dự án đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành – Dầu Giây theo hình thức BT.

Theo đó, dự án gồm 2 đoạn đường song hành bên phải tuyến cao tốc TPHCM, có tổng chiều dài 3.387 m, rộng 20m, đáp ứng 4 làn xe. Trong đó, đoạn 1 dài 2.769m, có điểm đầu là đường Mai Chí Thọ và điểm cuối là đường Đỗ Xuân Hợp; đoạn 2 có điểm đầu là đường D11 và điểm cuối là Vành đai 2. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (thứ ba từ trái sang) cùng các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công

Dự án cũng xây dựng 3 cầu mới trên tuyến đường song hành gồm cầu Bà Dạt, Mương Kênh, Bà Hiện với tổng chiều dài khoảng 567m; xây dựng cải tạo các nút giao trên tuyến với các tuyến đường hiện hữu và quy hoạch; tổ chức lại các nút giao đầu tuyến với đường Nguyễn Thị Định, khu vực nút giao An Phú kết hợp xây dựng đường chui dưới cầu Bà Dạt để giảm tải ùn tắc giao thông cho toàn khu vực; xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như hệ thống thoát nước mưa, cây xanh, chiếu sáng…

Dự kiến thời gian hoàn thành công trình là 24 tháng kể từ ngày chính thức khởi công.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ là lối vào chính của Khu dân cư Nam Rạch Chiếc và cũng là tuyến đường giao thông chính cho các dự án bất động sản dọc bên phải đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. 

Tại lễ khởi công, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau khi hoàn thành dự án sẽ góp phần kết nối hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nam Rạch Chiếc quy mô hơn 90 ha vào hệ thống hạ tầng đô thị chung; góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời, hoàn tất việc giải phóng mặt bằng toàn bộ Khu đô thị mới Thủ Thiêm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Khu dân cư Nam Rạch Chiếc và các dự án dọc theo tuyến đường song hành phục vụ nhu cầu tái định cư.