2015: Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền hoạt động lực lượng vũ trang Quân khu 7

(VOH) - Chiều 5/2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức họp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh - thành ủy, cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao bằng khen cho Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM.

Trong năm 2014 vừa qua, Quân khu 7 đã phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, báo chí Trung ương và địa phương chỉ đạo công tác tư tưởng, văn hóa, đẩy mạnh tuyên truyền góp phần xây dựng, củng cố, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang.

Các báo, đài Trung ương và địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quân khu 7, các đơn vị bám sát đối tượng bạn đọc, người nghe, người xem; thực hiện tốt quy chế lấy tin, viết bài về hoạt động quân sự quốc phòng; thường xuyên làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục, góp phần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, việc phối hợp có lúc còn chưa chặt chẽ, chưa kịp thời; thời lượng phát sóng chương trình quốc phòng toàn dân trên đài phát thanh – truyền hình một số tỉnh còn hạn chế, dẫn đến chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Do đó, trong năm 2015, Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu: tập trung nâng cao chất lượng công tác phối hợp, chỉ đạo, quản lý tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu và các đơn vị của Bộ Quốc phòng trên địa bàn, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; quan tâm hơn nữa đến thời lượng và thời gian phát sóng chuyên mục quốc phòng toàn dân trên sóng phát thanh – truyền hình.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng đã trao bằng khen cho 37 tập thể, 52 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2014.