3 năm thực hiện bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số, số vụ bạo lực gia đình, tảo hôn giảm

(VOH) - Sáng 8/10, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan của Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã tổ chức “Hội thảo quốc gia nhằm thúc đẩy chính sách bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020”.

Hội thảo quốc gia nhằm thúc đẩy chính sách bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020”.

Phân tích những thách thức trong việc thực hiện bình đẳng giới ở nước ta nói chung và vùng dân tộc thiểu số nói riêng, Thạc sĩ Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số cho rằng: Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cùng nhiều nguyên nhân lịch sử để lại nên những hiểu biết về giới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi thấp hơn so với các vùng khác trong cả nước. 

Để từng bước nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Dân tộc phối hợp với một số Bộ, ngành triển khai thực hiện: “Mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới” tại 30 xã, phường, thị trấn ở miền núi, vùng cao cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tiến sỹ Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu khai mạc Hội thảo

Qua 3 năm triển khai thực hiện, đồng bào dân tộc thiểu số đã nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của bình đẳng giới; số vụ bạo lực gia đình, tảo hôn… giảm đáng kể.

Việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới đã góp phần thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền phổ biến, vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới.