35 tỷ đồng xây dựng trung tâm thực hành dành cho trẻ khuyết tật

(VOH) - Ngày 17/4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM đã tổ chức lễ động thổ xây dựng Trung tâm thực hành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, ngay bên cạnh Trung tâm dạy nghề hiện hữu, tại ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.Trung tâm thực hành được xây dựng trên diện tích 12.000 m<sup>2</sup> trong tổng diện tích 20.000m<sup>2</sup> do UBND TPHCM cấp. Tổng kinh phí của công trình trên 35 tỷ đồng.
Một số lớp dạy nghề tại Trung tâm thực hành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM (ảnh: clover4leaf)

Em Phạm Tuyên, học nghề tranh ghép gỗ nói: “Trung tâm thực hành mở ra là cơ hội mới, tiếp thêm động lực để em có thể học xong nghề ở đây và qua trung tâm thực hành làm, sẽ có một tương lai sáng hơn. Sẽ không khổ khi cứ phải đi tìm việc làm nữa. Nhiều lúc đi tới những công ty, người ta ngại những người khuyết tật, nhưng khi có xưởng rồi thì tụi em sẽ vững bước hơn”.



Nhân dịp này, Trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM cũng đã phối hợp với Câu lạc bộ nhiếp ảnh - Báo du lịch Việt Nam khai giảng lớp học nhiếp ảnh dành cho các học viên tại đây.