40% bệnh nhân lao không có bảo hiểm y tế

(VOH) - 40% bệnh nhân lao không có bảo hiểm y tế - thông tin này được Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khuyến cáo nhân ngày Thế giới chống Lao năm nay 24/3.

Với chủ đề “Tìm, điều trị và chữa khỏi cho mọi người”, chương trình phòng chống lao TP.HCM mong muốn mở rộng mạng lưới và cơ hội tiếp cận điều trị lao cho tất cả mọi người.

Tuy vậy, khó khăn hiện nay là bệnh nhân lao không có thẻ bảo hiểm y tế. Bình quân mỗi năm, trên toàn TP có khoảng 7.000 trường hợp điều trị lao không có thẻ bảo hiểm y tế.

Sắp tới, khi bảo hiểm y tế triển khai ký kết thanh toán cho bệnh nhân lao thì những đối tượng này sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhất là về tài chính, cũng vì vậy nguy cơ bỏ dở điều trị sẽ tăng cao và lao đa kháng thuốc sẽ xuất hiện ngày càng nhiều.