5 năm qua, tai nạn giao thông liên tục giảm

(VOH) - Ngày 8/12, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổng kết 5 năm thực hiện ATGT (2011-2015) và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt từ trung ương đến địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đang lắng nghe các tham luận - Ảnh: QĐND

Kéo giảm số vụ tai nạn giao thông

Đánh giá về tình hình trật tự ATGT trong 5 năm qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, công tác bảo đảm trật tự ATGT có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ. TNGT liên tục giảm cả 3 tiêu chí. So với năm 2011, TNGT giảm hơn 50% số vụ, hơn 23% số người chết và hơn 60% số người bị thương.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an) và Cục Hàng hải Việt Nam, 5 năm qua, toàn quốc xảy ra 158.125 vụ TNGT làm chết 48.015 người, bị thương 162.058 người, giảm 18,06% số vụ và 20,52% số người chết so với 5 năm trước đây. Lực lượng CSGT đường bộ xử lý hơn 27,5 triệu trường hợp vi phạm, phạt hơn 12.200 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 945.395 trường hợp; tạm giữ 55.368 lượt ô tô và hơn 1,2 triệu lượt mô tô.

Bên cạnh kết quả đạt được, TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết, người bị thương vẫn ở mức cao; còn để xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Tình trạng vi phạm chở quá tải trọng giảm nhưng còn diễn biến phức tạp. Ùn tắc giao thông tái diễn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, đặc biệt khi có triều cường, mưa lớn, ngập úng cục bộ…

Hạn chế ùn tắc

Trong 5 năm qua trên toàn quốc xảy ra 677 trường hợp ùn tắc giao thông kéo dài, chủ yếu trên các tuyến quốc lộ trọng điểm và khu vực đông dân cư, đô thị lớn thuộc các địa phương Thanh Hóa, Yên Bái, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai... Nguyên nhân chính do TNGT, xe hỏng, sạt lở, sửa chữa, thi công cầu, đường và lễ hội. Hiện Hà Nội còn 44 điểm ùn tắc, giảm 34 điểm so với năm 2011. TP HCM không còn vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút.

Tuy nhiên, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết thời gian gần đây, ùn tắc giao thông kéo dài tại các thành phố lớn, đặc biệt là ở Hà Nội và TP HCM diễn biến phức tạp. 

Đẩy mạnh truyền thông - tăng cường xử phạt

Ủy ban ATGT quốc gia đặt ra mục tiêu hàng năm giảm từ 5%-10% số vụ, số người chết, số người bị thương; tiếp tục kéo giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, tiếp tục thực hiện năm ATGT với từng chủ đề phù hợp, với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: CAND

Phát biểu tại Hội nghị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung trong giai đoạn 2016 - 2020 để đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiệu quả nhất..

Phó thủ tướng yêu cầu phải đẩy mạnh truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là xây dựng văn hóa giao thông. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, tất cả các địa phương giảm 5-10%, phấn đấu giảm số người chết vì TNGT xuống dưới 5.000 người.