7 tỉnh sẽ tham gia ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, năm 2014

(VOH) - Trong 3 ngày, từ 27-29/12, ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất - năm 2014 với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ mới - hội nhập và phát triển của đất nước” sẽ diễn ra tại Lai Châu với sự tham gia của 7 tỉnh trong nước gồm: Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh của Lào, Trung Quốc.

Họp báo (16/12) Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất (ảnh: VOV)

Ngày hội sẽ tổ chức thi đấu, giao lưu thể thao với các môn: đẩy gậy, bắn nỏ, đánh cù.....cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng bao gồm liên hoan, trình diễn trang phục Thái, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức, sinh hoạt văn hóa. Ngoài ra còn có chương trình tham quan một số tuyến điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu gồm các bản văn hóa như: Nà Luồng, danh thắng Pusamcap, Vàng Pheo, Bản Hon...Ngày hội còn có triển lãm “Câu chuyện gia đình dân tộc Thái” và “Di sản văn hóa dân tộc Thái” với nhiều hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ dân tộc, chữ viết và sách cổ.